Kết quả tìm kiếm cho "nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 104
Đến thời điểm này, sản lượng thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang đạt 49,61% (vượt khoảng 0,02%) so giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục công trình dần rõ hình hài qua từng ngày. Trong giai đoạn 50% còn lại của dự án, khối lượng nguyên – vật liệu (cát, đá) cần phải phân bổ rất lớn mới kịp tiến độ thi công.
Toàn tỉnh hiện có 19 tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đang hoạt động. Trong đó, BHXH tỉnh ký hợp đồng với 4 đơn vị (Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam, Công ty Điện lạnh Khánh An, Công ty TNHH Tuyến Hồng An Giang); BHXH các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng với 15 đơn vị.
Huyện Chợ Mới có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL), với khá nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh và quốc gia. Nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng vẫn chung sống hòa hợp trên một cù lao nhỏ giữa bốn bề sông nước, tạo nên những điểm tham quan DL hấp dẫn.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 152 sản phẩm đã đánh giá và phân hạng theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên. Tất cả đều là sản phẩm đặc trưng của tỉnh, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, phong phú về chủng loại, có minh chứng rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc nuôi cá thát lát, gia đình chị Châu Thị Thùy Diễm (xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã tìm tòi, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm từ cá thát lát ướp gia vị. Sản phẩm đang được người tiêu dùng đón nhận và có đầu ra ổn định. Việc phát triển sản phẩm chả cá thát lát còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.
Việc xả lũ định kỳ giúp thực hiện đúng quy trình vận hành kiểm soát lũ, vệ sinh đồng ruộng, tạo độ lắng phù sa và mang lại những vụ mùa bội thu. Xả lũ ở từng địa phương gắn liền với tình hình chung toàn tỉnh, để điều tiết mực nước, xây dựng giải pháp bảo vệ sản xuất lúa vụ thu đông, vườn cây ăn trái...
Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh (Ban Chỉ huy tỉnh An Giang) yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Qua đó, nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Năm 2023, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đạt nhiều kết quả quan trọng. Đó là sự đồng hành, chung sức, vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực cho sự phát triển của nền kinh tế, đóng góp tích cực cho chính sách an sinh xã hội.
Ngày 30/1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Xí nghiệp khai thác đá Cô Tô (thuộc Công ty 622, Quân khu 9), có trụ sở tại thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn).
Sáng 17/1, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức cấp phát quà Tết cho người dân thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Năm 2023, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, chuỗi cung ứng hàng hóa chiến lược bị đứt gãy… Vượt qua bối cảnh khắc nghiệt, kinh tế của tỉnh vẫn đạt nhiều thành quả ấn tượng. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của ngành công thương, khi các chỉ tiêu phát triển ngành tăng trưởng khá.
Tỉnh hiện có 8.066 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Năm 2023 là năm đầy khó khăn, thách thức với cộng đồng DN. Tác động của suy thoái kinh tế khiến không ít DN phải giải thể, tạm ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất - kinh doanh (SXKD). Tuy nhiên, trong khó khăn, các DN vẫn nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, chủ động thích ứng linh hoạt, duy trì và thúc đẩy SXKD.